|
|
 |
|
Thân phận trong thơ Trịnh
|
|
(NHN) Nhà văn Bửu Ý từng viết “từ lâu lắm Trịnh Công Sơn đã được giới ái mộ trao tặng danh hiệu là kẻ du ca về tình yêu, quê hương và thân phận”. |
|
|
|
Thêm một “nghi án” đạo thơ
|
|
(NHN) Mấy hôm nay, dư luận làng văn và báo chí xì xầm về nghi án đạo thơ liên quan đến hai tác giả trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ (An Giang) và Quỳnh Dao (TP.HCM). |
|
|
|
Chênh vênh đường ray “Xã hội hóa”
|
|
(NHN) Gần đây, người ta tranh luận về một số loại hình nghệ thuật cần phải xã hội hóa, hòa nhập với cộng đồng, một cách hữu ích nhất, nhưng vẫn còn nhiều lúng túng. Người thì cho là đến thời kỳ tư nhân hóa toàn bộ; người thì hiểu theo nghĩa góp cổ đông mà nhà nước vẫn chiếm số phần trăm vốn lớn nhất; thậm chí có người cho rằng cuối cùng lại trở về gánh hát một thuở … |
|
|
|
Một cách nhìn văn học Việt Nam
|
|
(NHN) Đó là cách nhìn từ sự vận động tương tác của tiến sĩ Nguyễn Thành Thi trong sách Văn học - thế giới mở (NXB, 2010). |
|
|
|
Cần xếp hạng di tích nhà thờ một thiên tài
|
|
(NHN) Vừa qua, tại làng Mọc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội - nơi nhà văn Vũ Trọng Phụng sống và viết trước khi mất - có một cuộc tọa đàm về di tích lăng mộ và Nhà lưu niệm nhà văn do Hội Di sản Văn hóa VN và Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là một hành động cần thiết để tiến hành lập hồ sơ xếp hạng di tích tưởng niệm một thiên tài... |
|
|
|
Nhà thơ Đặng Vương Hưng: Sau Quốc hoa, nên tính đến Quốc thơ!
|
|
(NHN) Lễ trao giải cuộc thi thơ lục bát Ngàn năm thương nhớ đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua 2/7/2010. Tại lễ trao giải này, nhà thơ Đặng Vương Hưng, thành viên BTC cuộc thi, chủ nhiệm trang web lucbat.com đã có một đề xuất gây bất ngờ với nhiều người. |
|
|
|
 |
|